3 nguyên nhân chính khiến thai chết lưu mẹ bầu phải biết mà phòng
Thai chết lưu là hiện tượng trứng đã được thụ tinh và làm tổ trong tử cung nhưng do một số lý do nào đó mà trứng không thể phát triển tiếp thành thai nhi và bị chết rồi lưu lại trong tử cung trên 48 giờ. Thai lưu dễ xảy ra nhất ở 3 tháng đầu nhưng không loại trừ đến tháng thứ 9.
Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc thai chết lưu. Nhưng chúng ta có thể chia chúng ra thành 3“nguồn” chính: từ mẹ, từ thai nhi và từ những phần phụ của thai nhi.
Nguyên nhân thai chết lưu từ mẹ
Béo phì
Mẹ bầu béo phì và tiểu đường luôn có nguy cơ gặp phải những biến chứng thai kỳ cao hơn các mẹ bình thường khác. Dựa vào chỉ số BMI (cân nặng : chiều cao x 2), mẹ bầu có thể tính toán xem liệu mình có bị béo phì hay không. Nếu BMI = 30 – 39,9 tỉ lệ thai chế lưu sẽ là 8/1000. Với những thai phụ có chỉ số này cao hơn 40 thì tỉ lệ này sẽ là 11/1000.
Nhiễm độc thai nghén
Nhiễm độc thai nghén trong thai kỳ là việc vô cùng nghiêm trọng và dù bị ở mức độ nào thì thai nhi cũng sẽ có nguy cơ gặp phải nguy hiểm. Nếu bệnh càng nặng thì khả năng thai chết lưu càng lớn.
Tử cung bất thường
Tử cung của mẹ bất thường sẽ khó có thể nuôi dưỡng thai nhi được tốt, từ đó hàng loạt các vấn đề sẽ xảy ra. Các dạng tử cung bất thường như tử cung dị dạng, tử cung kém phát triển và tử cung nhị tính đều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Mẹ bầu bị bệnh
Nếu mẹ bầu mắc phải các bệnh lý mãn tính như huyết áp cao, lao phổi, bệnh tim, thiếu máu, suy gan…thì khả năng thai nhi chết lưu cũng sẽ cao hơn các mẹ bình thường khác.
Ngoài ra, các bệnh về nội tiết như thiểu năng tuyến giáp, tiểu đường, basedow…một vài bênh về nhiễm khuẩn và vi rút như giang mai, quai bị, sốt rét…cũng đều gây ra các tác động không tốt đối với thai nhi.
Nguyên nhân khác
Thai phụ lớn tuối, lao động nặng nhọc, cơ thể thiếu dinh dưỡng…đều có thể khiến thai nhi chết lưu.
Từ thai nhi
Rối loạn nhiễm sắc thể
Rối loạn nhiễm sắc thể thường là do gen di truyền hoặc có sự đột biến trong quá trình thụ tinh hay phát triển của phôi thai. Đó cũng có thể là do những đột biến có sẵn của trứng hay tinh trùng từ người cha và mẹ. Với những thai phụ càng lớn tuổi thì tỷ lệ đột biến nhiễm sắc thể lại càng cao.
Thai nhi bị dị dạng
Phù rau thai, não úng thủy, vô sọ…cũng có thể là nguyên nhân làm cho thai chết lưu
Nhóm máu
Nhóm máu giữa mẹ và con có sự bất đồng do hai yếu tố Rh (+) và Rh (-)
Bánh rau thai bị lão hóa
Điều này khiến thai nhi không thể lấy oxi và dưỡng chất từ mẹ, dẫn tới việc suy thai. Trường hợp này nếu không được can thiệp kịp thời thai sẽ bị chết lưu.
Đa thai
Sự phát triển không đồng đều giữa các thai nhi có thể khiến 1 trong số các thai nhi bị chết.
Các thành phần phụ của thai nhi
– Dây rốn bị chèn ép, xoắn, bị rối và quấn vào cổ, thân hay các chi của bé…đều gây ra những nguy hiểm rất lớn cho thai nhi.
– Bánh rau là một bộ phận khác mà những trục trặc của nó có thể khiến thai nhi tử vong. Như việc bánh rau bị bong, xơ hóa, u mạch máu màng đệm…
– Lượng nước ối bất thường, quá ít hoặc quá nhiều cũng có thể khiến cho thai nhi tử vong.
Phòng tránh thai chết lưu
Cách phòng tránh thai chết lưu hiệu quả nhất chính là đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu, vì mẹ bầu khỏe thì thai nhi mới khỏe. Để có được sức khỏe tốt, trước và trong khi mang thai, mẹ bầu nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng của mình và tuyệt đối không nên tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại, môi trường ô nhiễm.
Đồng thời, việc khám thai định kỳ cũng vô cùng quan trọng vì các bác sĩ sẽ theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, nhanh chóng phát hiên ra các biểu hiện bất thường và tìm cách khắc phục. Trên hết, mẹ bầu hãy giữ cho tâm trạng của mình luôn được thoải mái nhé.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.